Trước thông tin hai loại sữa Similac và Karicare nhiễm độc, nhiều bà mẹ lo lắng, mất ăn mất ngủ. Nhiều siêu thị và đại lý bán sữa lập tức rút sản phẩm trên khỏi kệ và chờ đợi kết quả kiểm nghiệm khiến người tiêu dùng hoang mang, các cửa hàng buôn bán cũng ế ẩm.


Theo ghi nhận, chủ một số cửa hàng kinh doanh sữa tại TP.HCM đang đau đầu lo lắng khi lượng sữa bán ra giảm mạnh, giảm hơn 50% so với ngày thường.

Tại các cửa hàng kinh doanh sữa trên đường Nguyễn Thông, Lý Thái Tổ, khu vực xung quanh bệnh viện Từ Dũ, Nhi Đồng 1… luôn trong tình trạng vắng khách. Nhiều cửa hàng đã ngưng không nhập các loại sữa của Công ty sữa Abbott tại Việt Nam.

Hy vọng trong thời gian tới, Bộ Y tế và các cơ quan chức năng sớm có thông báo chính thức về kết quả kiểm nghiệm sữa, mức độ nhiễm độc ra sao, nhằm trấn an tâm lý tiêu dùng đối với mặt hàng này.

Trương Khởi – Vũ Đoan