Cay cú vì bị đuổi việc, Thu đã lập kế hoạch trộm tiền của công ty cũ với mục đích tiêu xài và... hả cơn giận.

Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) vừa khám phá vụ đột nhập phá két sắt, trộm gần 800 triệu đồng xảy ra trên địa bàn và đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng, trong đó 3 đối tượng là anh chị em ruột.

Các đối tượng được xác định là Hoàng Thị Thu (26 tuổi, quê xã Văn Lăng, Đống Hỷ, Thái Nguyên) là kẻ chủ mưu; Hoàng Văn Tuấn (34 tuổi, anh trai Thu), Hoàng Văn Tùng (23 tuổi, em trai Thu) cùng người yêu Thu là Vũ Anh Đức (21 tuổi, ở Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội).

Trước đó, vào lúc 23h45 phút ngày 2.9 ông Kim Yun Kwi và Kim Yun Ah (anh em ruột người Hàn Quốc) đến Công an quận Thanh Xuân trình báo: "Ngày 29.8, sau khi cùng nhân viên đi ăn uống về thì phát hiện văn phòng công ty bị kẻ gian đột nhập phá két chiếm đoạt trên 6.000 USD và 600 triệu VNĐ cùng 1 số tài sản tổng trị giá khoảng 800 triệu đồng".

{keywords}

{keywords}

Tiếp nhận thông tin, Công an quận Thanh Xuân lập tức báo cáo lên Công an TP. Hà Nội. Qua phối hợp với PC45, PC54, Công an quận Thanh Xuân đã nhanh chóng khám phá vụ án và bắt giữ 4 đối tượng. Hoàng Thị Thu bị bắt khi đang lẩn trốn tại khu công nghiệp Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) còn Đức, Tùng và Tuấn bị bắt tại quê nhà.

Tại cơ quan điều tra, Thu khai nhận, do bị đuổi việc, cay cú nên Thu đã lập kế hoạch trộm tiền của công ty với mục đích tiêu xài và hả cơn giận. Tối 2/9, Thu tổ chức buổi liên hoan chia tay, mời tất cả nhân viên và lãnh đạo đi nhà hàng nhưng Thu cố ý đến muộn 30 phút để cùng đồng bọn đột nhập vào văn phòng công ty.

Sau khi trộm xong, Thu cho Tuấn và Tùng 35 triệu đồng còn Vũ Anh Đức chỉ được Thu cho 2 triệu đồng và đuổi về quê. Số tiền còn lại Thu giữ riêng cho mình rồi lên đường vào Đồng Nai.

Được biết, ông Kim Yun Kwi và Kim Yun Ah mở công ty kinh doanh trò chơi golf trong nhà (golf 3D) tại phường Nhân Chính (Thanh Xuân).

(Theo laodong)