Công an Q.Gò Vấp hiện đang tạm giữ Phạm Văn Đông (23 tuổi, quê Thanh Hoá) và Huỳnh Ngọc Thiên Phúc (17 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) để điều tra, xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”.

Trong đó, Đông từng có 2 tiền án về tội “trộm cắp tài sản”.

 

Hiện Công an đang truy bắt 1 đồng phạm của nhóm đối tượng trên và củng cố hồ sơ để xử lý chúng về hành vi “trộm cắp tài sản”.

{keywords}
2 nghi can cướp giật bị bắt giữ tại cơ quan Công an

Trước đó, 0h15 rạng sáng 1/9 tổ trinh sát hình sự Công an Q.Gò Vấp tuần tra kiểm soát địa bàn ở đường Nguyễn Huy Thông thì phát hiện Đông cùng Phúc đi trên 1 xe Dream không BKS nên dừng lại kiểm tra hành chính.

Kiểm tra trong người Đông trinh sát phát hiện có 1 điện thoại Iphone 6 và nhiều giấy tờ, thẻ ATM mang tên những người khác nhau.

Qua đấu tranh, Đông thừa nhận điện thoại và số giấy tờ trên vừa cướp giật được ở Q.Bình Thạnh. Chiếc xe gắn máy 2 đối tượng điều khiển thì trinh sát cũng nghi là từ phạm pháp. Tổ trinh sát đưa 2 đối tượng về trụ sở Công an Q.Gò Vấp để làm rõ.

Bước đầu, Đông và Phúc thừa nhận đã gây ra nhiều vụ trộm, cướp giật trên địa bàn quận này.

Cụ thể, rạng sáng 15/8 Đông, Phúc và 1 đối tượng tên Tuấn (chưa rõ lai lịch) trộm được 1 xe gắn máy hiệu Dream tại 1 công trình xây dựng trên đường Nguyễn Văn Bảo, P.4, Q.Gò Vấp. Quá trình tẩu thoát, Đông tháo BKS xe vứt tại chân cầu vượt Nguyễn Kiệm, P.3 rồi từ đó cùng Phúc sử dụng chiếc xe làm phương tiện đi lại.

Sau đó, trong 2 ngày 30 - 31/8, Đông cùng Phúc sử dụng chiếc xe nói trên thực hiện liên tiếp thêm 7 vụ cướp giật trên đường phố. Thủ đoạn của chúng là tiếp cận phụ nữ trên đường hoặc dừng xe nghe điện thoại để cướp giật điện thoại hoặc túi xách rồi rồ ga tốc độ tẩu thoát.

Địa bàn gây án của chúng là ở Q.Gò Vấp và một số ít vụ tại Q.Bình Thạnh.

2 kẻ cướp giật vung dao đâm người trên phố Sài Gòn

2 kẻ cướp giật vung dao đâm người trên phố Sài Gòn

Khi cướp giật túi xách và bị nạn nhân truy đuổi, 2 đối tượng đã vung dao đâm người.

Phước An