Hôm nay, Công an tỉnh Bình Dương vừa di lý Nguyễn Hữu Nam (SN 1977, quê Thanh Hóa, tạm trú xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên) từ TP.HCM về Bình Dương để phục vụ điều tra vụ án Giết người.

{keywords}
Nghi can Nguyễn Hữu Nam thời điểm bị bắt giữ

Nam là nghi can dùng búa sát hại vợ là chị Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1983, ngụ huyện Bàu Bàng) tại nhà riêng thuộc xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên (Bình Dương).

Tối 13/2, Nam gọi điện thoại cho một người bạn thông báo đã giết chết vợ mình, nhờ người này đến nhà kiểm tra xem vợ mình đã chết hay chưa rồi báo lại cho gã.

Khi đến nhà Nam, người bạn phát hiện chị Trang đã chết nên trình báo cơ quan Công an, lúc này Nam cũng đã trốn khỏi địa phương.

Khám nghiệm hiện trường, Công an thu giữ một cây búa dính máu, nghi là hung khí gây án, trên đầu nạn nhân có nhiều vết thương, mất nhiều máu.

Cơ quan Công an sau đó đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra.

Trong thời gian lẩn trốn, trên facebook cá nhân của Nam có đăng hình vợ chồng Nam chụp chung và dòng chữ: "Nhớ vợ Trang, giờ anh đi theo vợ".

Đến trưa ngày 30/3, Nam bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP.HCM.

Nghi án chồng dùng búa sát hại vợ rồi bỏ trốn

Nghi án chồng dùng búa sát hại vợ rồi bỏ trốn

Sau khi sát hại vợ, nghi can gọi điện thoại cho người thân thông báo vụ việc rồi bỏ trốn.

Minh Tâm