Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Đắk Lắk sáng nay (7/2) cho biết, đang tiếp tục lấy lời khai đối tượng Đỗ Phi Hào (19 tuổi, trú xã Yang Réh, huyện Krông Bông, Đắk Lắk) để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, khoảng đầu tháng 2, Hào thấy bà Nguyễn Thị Duy (84 tuổi, ở gần dãy trọ với Hào) có đeo 1 chiếc nhẫn vàng.

{keywords}
Công an dẫn giải đối tượng Hào về trụ sở phục vụ công tác điều tra

Vì cần tiền để chuộc lại cà vẹt xe máy cầm cố trước đó và mua đồ dùng trong dịp Tết nên Hào nảy sinh ý định cướp tài sản. Khoảng 15h ngày 6/2, Hào quan sát thấy bà Duy ở nhà một mình nên cầm 1 cái chày bằng gỗ đi sang.

Tại đây, trong lúc bà Duy không để ý, Hào liền cầm chày gỗ đánh nhiều cái vào đầu rồi dùng chân đạp nhiều cái vào bụng nạn nhân.

Thấy bà Duy nằm gục xuống nền nhà, Hào đã tháo lấy chiếc nhẫn cùng lấy đi 20 nghìn đồng. Sau khi gây án, Hào đem chiếc nhẫn đi bán được 5,3 triệu đồng.

Nạn nhân được người dân phát hiện, đưa vào viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sau gần 8 giờ gây án, lực lượng công an đã bắt giữ được Hào. Tại cơ quan điều tra, lúc đầu Hào luôn quanh co chối tội. Tuy nhiên, trước những chứng cứ sắc bén mà cơ quan điều tra thu thập được, Hào đã cúi đầu thừa nhận hành vi.

Công an đã truy thu được chiếc nhẫn vàng, cây chày gỗ hung khí gây án và khám xét nơi chỗ trọ của Hào.

Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Khởi tố vụ Nguyễn Xuân Đường chiếm đóng Công ty Lâm Quyết

Khởi tố vụ Nguyễn Xuân Đường chiếm đóng Công ty Lâm Quyết

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Thái Bình) đã ra quyết định khởi tố vụ án "Xâm phạm chỗ ở của công dân" xảy ra tại Công ty Lâm Quyết.

Trùng Dương