Ngày 21/10, Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Ngọc Điệp (32 tuổi, ngụ xã Thân Cửu Nghĩa) để điều tra về hành vi xâm phạm mồ mả.

{keywords}
Điệp tại hiện trường. Ảnh: VKS 

Theo điều tra ban đầu, khoảng 2h hôm 18/10, Điệp nằm ngủ trong nhà thì nghe bên trong mộ của ông Hồ Văn Dũng (cậu ruột Điệp) có tiếng con nít khóc.

Điệp ngồi dậy cầm búa chạy ra đập bể xi măng phần nắp mộ và dùng tay nâng nắp mộ lên rồi hất xuống đất.

Nhận tin báo, Công an huyện Châu Thành phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan đến khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

{keywords}
Cây búa mà Điệp dùng để đập mộ của cậu ruột 

Tại hiện trường, Công an vật thu giữ gồm một cây búa dài khoảng 35cm. Bước đầu tại cơ quan Công an, Điệp đã thừa nhận hành vi của mình.

Cũng theo cơ quan điều tra, Điệp là đối tượng nghiện ma túy, vừa bị VKSND truy tố về tội trộm cắp tài sản. 

Đập mộ, lấy hài cốt vợ ném xuống sông

Đập mộ, lấy hài cốt vợ ném xuống sông

Người đàn ông ở An Giang được cho là đập mộ của vợ để lấy hài cốt vứt xuống sông. Ông này nói với người thân rằng, thường xuyên bị người vợ quá cố "ám ảnh".

T.Chí