- Sau khi lấy pháo nổ trót lọt từ bên Trung Quốc, Răm, Cường và Chiến giấu trong khoang tàu gỗ đưa về Việt Nam, đến khu vực biển TP Móng Cái thì bị Hải quan bắt giữ.

Sáng nay, Toà án nhân dân TP Móng Cái, Quảng Ninh đã xét xử công khai các bị can về tội vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới theo khoản 3, điều 154, bộ luật Hình sự.

Đặng Văn Cường (chủ tàu, quê xã Nam Thắng, huyện Tiền Hải, Thái Bình) cùng hai thuyền viên Nguyễn Thị Răm ( xã Diêm Điền, huyện Thái Thụỵ, Thái Bình) và Trần Văn Chiến (xã Nam Hải, huyện Tiền Hải) điều khiển tàu gỗ không có biển kiểm soát từ Việt Nam sang cảng Vạn Mỹ (Trung Quốc) để chở pháo về tiêu thụ.

Khoảng 21h tối ngày 1/8, khi tàu đi tới khu vực biển phía nam mũi Đầu Tán (xã Vĩnh Thực, Móng Cái) thì bị lực lượng Hải quan bắt quả tang với số lượng 2.020 kg pháo nổ các loại in chữ Trung Quốc.

{keywords}

Các bị cáo tại phiên toà

Các bị cáo khai nhận, Nguyễn Thị Răm trực tiếp liên hệ với đầu mối bên Trung Quốc để nhập hàng, Chiến và Cường sau khi nhận pháo, lật sạp gỗ tàu lên để giấu rồi phủ thêm một tấm bạt lên trên. Tất cả xong xuôi, Răm đánh tàu chở về Việt Nam. 

Toà án tuyên phạt Nguyễn Thị Răm 7 năm 6 tháng tù, Chiến và Cường mỗi người 5 năm tù.

Phạm Công