Thông tin từ Công an tỉnh Kon Tum hôm nay cho biết, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp đối tượng A Sap (SN 1993, trú thôn Kơ Tu, xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy) để điều tra, làm rõ hành vi đầu độc con riêng của vợ.

Theo điều tra, A Sap kết hôn với chị Y T. (SN 1992, trú cùng xã Hơ Moong). Chị Y T. có một người con riêng là cháu A Th. (SN 2011).

{keywords}
Đối tượng Y Sap tại cơ quan điều tra. Ảnh: CQĐT

Do mâu thuẫn vợ chồng, chị Y T. bỏ xuống TP.HCM làm việc. Giận vợ, A Sap nảy sinh ý định cho cháu A Th. uống thuốc diệt cỏ, mục đích để cháu bé bị ngộ độc thì vợ sẽ quay về.

Sáng 12/8, A Sap trộn thuốc diệt cỏ vào thuốc bổ phế và cho cháu A Th. uống. A Sap sau đó chở cháu bé qua nhà mẹ vợ gửi rồi đi làm rẫy.

Tại nhà bà ngoại, cháu A Th. xuất hiện triệu chứng ngộ độc nên được đưa đến trạm y tế xã Hơ Moong cấp cứu. Các y, bác sĩ tích cực cứu chữa nhưng cháu bé đã không qua khỏi.

Nhận tin báo, Công an huyện Sa Thầy phối hợp cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân.

A Sap bị bắt khẩn cấp sau đó. Trước các chứng cứ không thể chối cãi, A Sap đã cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội.

Cho 4 cháu nhỏ uống chai sữa, đối tượng nói 'chúng mày bị tao đầu độc rồi'

Cho 4 cháu nhỏ uống chai sữa, đối tượng nói 'chúng mày bị tao đầu độc rồi'

Khi tỉnh lại, con tôi kể Phong cho uống chai sữa và liên tục nói: Uống đi, ngon và phê lắm - chị Phạm Thị Kiều Oanh vẫn chưa hoàn hồn sau vụ 4 cháu nhỏ bị ngộ độc.  

Trùng Dương