Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) tối 17/7 cho biết, đã bắt giữ Bùi Trọng Qúi (34 tuổi, trú huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) và Nguyễn Nhật Huy (26 tuổi, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ).

Hai đối tượng này chuyên giả danh công an để thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

{keywords}
Nguyễn Nhật Huy và Bùi Trọng Qúi tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nhật Thành

Theo điều tra ban đầu, từ giữa năm 2019, biết được một số hộ dân có người thân dính líu đến vi phạm pháp luật, Huy và Qúi tìm đến giới thiệu bản thân quen biết nhiều lãnh đạo và cơ quan cấp cao có thể giúp cho thoát tội hoặc tại ngoại.

Để tạo lòng tin với các bị hại, Qúi mua trang phục giả công an, cùng nhiều vật dụng có liên quan như súng, bộ đàm, còng số 8 ...

Tin lời giới thiệu, nhiều người đã đưa tiền cho Qúi để giúp người thân mình “chạy tội”. Sau thời gian điều tra, Công an quận Cẩm Lệ đã bắt giữ 2 đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan.

Đến thời điểm bị bắt, số tiền cả hai lừa đảo của người dân hơn 200 triệu đồng. Vụ việc đang được điều tra.

Đại tá giả đến thăm công an thật ở Hậu Giang

Đại tá giả đến thăm công an thật ở Hậu Giang

Đối tượng mặc quân phục CAND, hàm đại tá, giới thiệu là Phó cục trưởng Cục cơ yếu - Bộ Công an đang trên đường đi công tác, tiện thế ghé công an huyện thăm anh em. 

Hồ Giáp