Công an Thanh Hóa cho biết, khoảng 12h20 hôm qua, tại công ty bất động sản Á Âu (khu đô thị Bình Minh, TP Thanh Hóa) có 7 người tổ chức ăn uống.

Giám đốc công ty Á Âu là chị Lê Thị Phương (SN 1982) mang rượu của gia đình ra để dùng. Ông Đặng Phạm Viên (SN 1967), Chi cục trưởng Thi hành án dân sự TP Thanh Hóa cùng anh Nguyễn Văn Thọ (SN 1981, Chủ tịch HĐQT công ty Á Âu) thử rượu thì bị ngộ độc, được đưa đi cấp cứu nhưng ông Viên không qua khỏi.

{keywords}
Chồng chị Phương cũng bị chết tại nhà riêng do uống cùng loại rượu

Trong số 7 người trên, có 1 người tên Xuyến cũng thử loại rượu này, tuy nhiên chị Xuyến đã nhổ ra nên chỉ bị ngộ độc nhẹ.

Cùng thời điểm, tại nhà chị Lê Thị Phương ở số nhà 50 đường Quang Trung, TP Thanh Hóa cũng có 6 người đang ăn uống, trong đó có chồng chị là anh Trần Xuân Minh (SN 1974) cũng uống loại rượu trên và đã chết.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra.

Lê Dương

Chi cục trưởng Thi hành án dân sự TP Thanh Hóa tử vong sau khi nếm rượu

Chi cục trưởng Thi hành án dân sự TP Thanh Hóa tử vong sau khi nếm rượu

Ông Đặng Phạm Viên (SN 1967), Chi cục trưởng Thi hành án dân sự TP Thanh Hóa đã thử rượu trong bữa ăn trưa và tử vong do nghi bị ngộ độc.