Hôm nay, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, nạn nhân nữ trong vụ việc cặp vợ chồng nghi tự thiêu tại nhà riêng đã tử vong tại bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM. Trước đó, người chồng cũng đã bị tử vong tại hiện trường.

Như đã thông tin, sáng 15/5, người dân sống tại một con hẻm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một) nghe tiếng la hét từ căn nhà của một cặp vợ chồng. Lại gần kiểm tra, họ phát hiện cả 2 nằm bất động trong tình trạng cháy đen, nồng nặc mùi xăng.

{keywords}
Căn nhà nơi xảy ra vụ tự thiêu

Qua điều tra, Công an xác định, ông Trần Văn Hùng (SN 1974) nghi ngờ vợ mình là bà Nguyễn Thị Diễm (SN 1976) có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Sáng 15/5, sau khi 2 vợ chồng xảy ra cãi vã trong nhà, ông Hùng bất ngờ lấy can xăng tưới lên người mình rồi ôm vợ, châm lửa đốt khiến cả 2 bị phát cháy.

Do bị bất ngờ, bà Diễm chỉ kịp chạy ra kêu cứu rồi gục xuống đất bất tỉnh còn ông Hùng đã tử vong do bỏng nặng.

Nạn nhân Diễm sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện.

Người đàn ông Bình Dương đâm chết người tình rồi tự thiêu

Người đàn ông Bình Dương đâm chết người tình rồi tự thiêu

Sau khi đâm chết người tình, người đàn ông ở Bình Dương đã tự thiêu tại một con hẻm trước dãy trọ công nhân. 

Minh Tâm