Thông tin từ Viện KSND thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) hôm nay cho biết, vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đinh Văn Đương (SN 1972, trú huyện Krông Bông, Đắk Lắk) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo điều tra, Đương và chị Trương Thị Cát (SN 1977, trú thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông, là giáo viên tiểu học) kết hôn vào năm 2017 và có một con chung 1 tuổi.

{keywords}
Mâu thuẫn tranh chấp đất sau ly hôn, cô giáo bị chồng cũ chém gần đứt lìa 2 bàn tay - Ảnh minh họa

Quá trình chung sống, vợ chồng phát sinh nhiều mâu thuẫn không thể hòa giải nên nộp đơn ra tòa ly hôn.

Tháng 6/2019, Đương và chị Cát được TAND thị xã Gia Nghĩa quyết định công nhận thuận tình ly hôn.

Hai vợ chồng không yêu cầu tòa giải quyết tài sản chung mà tự thỏa thuận.

Cả hai sau đó xảy ra tranh chấp thửa đất rẫy 4ha tại xã Quảng Thành (thị xã Gia Nghĩa).

Ngày 29/7, chị Cát thuê 3 người vào cắt cỏ trên rẫy đang tranh chấp.

Đương sau đó đi vào rẫy đuổi những người làm thuê về và gọi chị Cát vào rẫy nói chuyện.

Tại đây, vợ chồng cũ xảy ra cãi vã, đánh nhau.

Đương dùng dao chém liên tiếp vào hai cổ tay của vợ cũ khiến nạn nhân bị đứt gần lìa 2 bàn tay.

Nạn nhân Cát được đưa vào BV Đa khoa tỉnh Đắk Nông cấp cứu, sau đó chuyển xuống TP.HCM điều trị.

Kết luận giám định pháp y, chị Cát bị thương tích 72%. Sau khi gây án, Đương đến công an đầu thú.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Chồng dùng búa chém vợ rồi uống thuốc sâu, treo cổ tự tử

Chồng dùng búa chém vợ rồi uống thuốc sâu, treo cổ tự tử

Sau khi chém vợ nhiều nhát gây thương tích nặng, gã đàn ông ở Trà Vinh lấy thuốc sâu uống rồi treo cổ tự tử. 

Trùng Dương