Nguyên nhân dẫn tới vụ án mạng trên được cơ quan Công an xác định do mâu thuẫn tình ái.

Anh D. V. Q. (22 tuổi) ở thị trấn Phồn Xương nghĩ rằng Nguyễn Văn Huy (21 tuổi), trú tại xã Tân Trung, huyện Tân Yên cố tình làm phiền người yêu mình (từng là người yêu cũ của Huy) nên anh Q. hẹn Huy ra để "nói chuyện".

Trong lúc gặp mặt tại phố Đề Nắm, thị trấn Phồn Xương vào lúc 12h40 ngày 6/12, Huy đã hỏi người yêu cũ "lựa chọn ai". Khi cô gái nói chọn anh Q., Huy nảy sinh bực tức dùng dao bấm đâm nhiều nhát vào bụng, đùi anh Q.

Hậu quả khiến anh Q. chấn thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Yên Thế nhưng đến 13h30 cùng ngày thì tử vong.

Gây án xong Huy bỏ trốn khỏi nơi cư trú, sau đó bị cơ quan Công an bắt giữ. 

Giết người vì chợt nhớ chuyện cũ

Giết người vì chợt nhớ chuyện cũ

Gặp anh D. ở đám tang, chợt nhớ lại việc trước đây anh này tự ít rút xăng xe của em trai mình, Hiếu lao vào đâm tới chết.  

Nhị Tiến