Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre hôm nay, đang tạm giữ hình sự đối với Mai Văn Minh (32 tuổi, ngụ xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Hai người tử vong gồm: Mai Văn Phúc (34 tuổi, anh ruột của Minh) và Nguyễn Thế Anh (38 tuổi, ngụ Kiên Giang). 

{keywords}
Minh đến công an đầu thú

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 tháng trước, tàu cá BT- 98949TS ra khơi đánh bắt cá, trên tàu có khoảng 12 ngư dân, trong đó có Minh, Phúc, Thế Anh. 

Đến tối 3/12, do thời tiết xấu, không đánh bắt thủy sản được nên tài công cho tàu neo đậu trên biển.

Lúc này, các thành viên trên tàu tổ chức nhậu. Đến khoảng 23h cùng ngày, Thế Anh và Phúc xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

Thế Anh dùng dao đâm Phúc trọng thương. Minh đang ngủ trên cabin tàu nghe tiếng cự cãi nên đi xuống thì phát hiện anh trai đang bị Thế Anh cầm dao đè lên. 

Minh liền cầm dao lao tới đâm Thế Anh nhiều nhát. Vụ việc được mọi người trên tàu can ngăn. Tuy nhiên, Phúc đã tử vong. Còn Thế Anh nằm trên tàu và sau đó được phát hiện đã chết. 

Sau khi vụ việc xảy ra, tài công đã chạy tàu về cập bến tại cảng cá Ba Tri. Sau đó, Minh đã đến công an đầu thú.

 

Ba ngư phủ giết chủ tàu rồi ném xuống biển phi tang

Ba ngư phủ giết chủ tàu rồi ném xuống biển phi tang

Giữa đêm khuya, 3 ngư phủ giết chủ tàu và thợ nấu ăn rồi ném xác xuống biển phi tang. Sau đó, hung thủ chạy tàu ra Phú Quốc bán dầu lấy tiền tiêu xài.

T.Chí