Ba nạn nhân gồm: Đồng Nguyên Ấn (34 tuổi), Nguyễn Thị Hạnh (41 tuổi) và Phan Văn Ngọc Thạch (33 tuổi).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 12h hôm 14/11, một nhóm khoảng 10 người, trong đó có Nguyễn Văn Công (23 tuổi) đến nhà anh Ấn nói chuyện.

Trong lúc nói chuyện, Công rút súng bắn anh Ấn bị thương ở chân và bụng.

Một thanh niên khác cũng dùng súng bắn anh Thạch và chị Hạnh bị thương.

Các nạn nhân được đưa cấp cứu, riêng chị Hạnh bị thương nặng phải chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị. Khám nghiệm hiện trường, Công an thu giữ 5 vỏ đạn cao su.

Theo điều tra ban đầu, chị L.T.K.V. (31 tuổi, mới ly hôn với chồng) đến nhà của Ấn sống. Người nhà của V. đến kêu chị này về nhưng không được. Trong lúc nói chuyện giữa Công và Ấn xảy ra cự cãi dẫn đến nổ súng.

Truy bắt đối tượng nổ súng ở quán cà phê

Truy bắt đối tượng nổ súng ở quán cà phê

Công an huyện Tân Trụ phối hợp cùng Công an tỉnh Long An truy bắt N.V.L (SN 1986, ngụ ở địa phương, tạm trú huyện Bình Chánh, TP.HCM) là đối tượng nổ súng ở một quán cà phê vào chiều 23/9.  

Thiện Chí