Công an tỉnh Đồng Nai tối nay (28/8) vừa di lý đối tượng Nguyễn Văn Hậu (53 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về Đồng Nai để thực nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng khiến một phụ nữ tử vong trong nhà nghỉ.

{keywords}
Lực lượng chức năng thực nghiệm hiện trường vụ án 

Hậu là nghi can sát hại bà N.T.T (54 tuổi, quê Lâm Đồng) tại một nhà nghỉ thuộc huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai vào ngày 27/8.

Nghi can này bị công an bắt giữ vào chiều nay khi đang lẩn trốn tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trong tối cùng ngày, cơ quan chức năng đã đưa nghi can đến thực nghiệm hiện trường, phục vụ điều tra.

Tại cơ quan công an, Hậu khai nhận trước đây bà T nhiều lần mượn tiền của mình, tổng nợ đến nay lên tới 600 triệu đồng. Tuy nhiên, bà T không trả cho Hậu mà khất nợ nhiều lần.

Đến ngày 27/8, Hậu hẹn bà T đến một nhà nghỉ tại thị trấn Dầu Giây, huyện Định Quán rồi dùng dao giết chết nạn nhân.

Sau khi gây án, đối tượng này rời khỏi nhà nghỉ. Bà T được nhân viên nhà nghỉ phát hiện chết trong phòng với vết thương ở vùng cổ.

Người phụ nữ bị sát hại trong nhà nghỉ ở Đồng Nai

Người phụ nữ bị sát hại trong nhà nghỉ ở Đồng Nai

Sau khi thấy người đàn ông rời khỏi phòng nhiều giờ đồng hồ không quay lại, nhân viên khách sạn lên phòng kiểm tra thì phát hiện người phụ nữ nằm chết trên tấm nệm.

Uyên Châu - Xuân An