TAND tỉnh Đắk Lắk hôm nay mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử bị báo Y Phon Niê (37 tuổi, trú xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo hồ sơ, tháng 5/2016, Y Phon Niê kết hôn với chị H.T. trú cùng xã. Thời điểm này, chị H.T. có 2 con riêng sinh đôi năm 2011.

{keywords}
Bị cáo Y Phon tại phiên xét xử

Trong thời gian từ năm 2017-8/2019, Y Phon Niê lợi dụng lúc vợ vắng nhà đã nhiều lần hiếp dâm người con riêng của vợ là cháu H.A. (tên nạn nhân đã được thay đổi)

Mỗi lần thực hiện hành vi đồi bại, Y Phon đều mở "phim mát mẻ" cho nạn nhân xem và dụ dỗ bé gái bằng cách cho từ 3.000-5.000 đồng. Đồng thời bị cáo còn đe dọa nạn nhân không được nói cho người khác biết.

Đến ngày 5/8/2019, Y Phon tiếp tục dở trò đồi bại với bé gái thì bị vợ đi đám cưới về phát hiện.

Gia đình nạn nhân đã làm đơn tố cáo hành vi của Y Phon đến Công an huyện Krông Búk.

Tại tòa, Y Phon thừa nhận hành vi phạm tội và xin lỗi vợ cùng nạn nhân. Nói lời sau cùng, bị cáo xin HĐXX tuyên mức án thấp nhất để sớm làm lại cuộc đời.

HĐXX đã tuyên phạt Y Phon 20 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

3 thiếu niên thay nhau hiếp dâm bé gái 15 tuổi ở Quảng Nam

3 thiếu niên thay nhau hiếp dâm bé gái 15 tuổi ở Quảng Nam

Công an tỉnh Quảng Nam đang điều tra làm rõ vụ ba thiếu niên khống chế thiếu nữ 15 tuổi rồi thay phiên nhau giở trò đồi bại.

Trùng Dương