- Bị người dân Đồng Nai phát giác hành vi trộm xe, nam thanh niên người Hà Tĩnh và đồng bọn rút dao đâm loạn xạ vào đám đông.

Ngày 30/11, Công an phường Tân Phong đã bàn giao nghi can Lê Văn Định (quê huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) cho Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) để làm rõ vụ trộm xe và đâm 2 người dân trọng thương.

{keywords}
Lê Văn Định đâm bị thương 2 người lúc trốn chạy. Ảnh: BHY

Vào 21h ngày 29/11, Định cùng một thanh niên (chưa rõ lai lịch) đi xe máy Exciter mang BKS 60D1 - 712.39 lảng vảng quanh khu vực chợ Bà Thức (khu phố 11, phường Tân Phong) trộm tài sản.

Khi thấy anh Ngô Đăng Huy (26 tuổi, quê Hà Tĩnh) để dựng xe máy 38B4 - 431.32 trước cửa phòng trọ, hai tên này liền tới gần.

Định ngồi trên xe cảnh giới để đồng bọn bẻ khóa phương tiện. Hành vi của hai tên trộm đã bị người dân phát giác, hô hoán bao vây.

Lúc này, 2 thanh niên rút dao nhọn rồi lao về phía người truy bắt đâm, chém loạn xạ làm anh Ngô Đăng Huy, Hà Anh Hiếu trọng thương vào đầu, tay.

Người dân đã nhanh chóng đưa 2 người này tới BV cấp cứu, đồng thời gọi cảnh sát 113 đến hỗ trợ, bắt nghi can.

Tại Công an phường Tân Phong, bước đầu Lê Văn Định thừa nhận hành vi trộm xe bất thành rồi dùng dao chống trả.

Công an cũng đã thu giữ xe máy, 2 dao nhọn, dụng cụ phá khóa xe máy cùng nhiều tang vật khác.

Thạch Quý