Ngày 21/3, Công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ hình sự Trần Phước Lộc (SN 2002, ngụ huyện Tân Châu) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

{keywords}
Công an khám nghiệm hiện trường 1 vụ án

Theo điều tra, vào tối 19/3, Lộc cùng với 4 người khác đến quán hủ tiếu của ông Tạ Minh Thành (SN 1986) tại xã Tân Hưng để ăn đêm. Tại đây, nhóm của Lộc gặp anh Bùi Chí Tâm (SN 1985, ngụ huyện Tân Châu) và anh Nguyễn Minh Ngọc (SN 1991, ngụ huyện Tân Biên) đang ăn hủ tiếu.

Do có mâu thuẫn từ trước nên nhóm của Lộc bàn bạc với nhau đánh Tâm và Ngọc.

Bị đánh bất ngờ, anh Tâm chạy vào quán lấy một cây kéo để tự vệ thì nhóm của Lộc bỏ chạy ra ngoài, đồng thời nhặt đá, gạch ném vào trong quán.

Lúc này, ông Thành đang thu dọn bàn ghế bị đập bể trong quán thì bị Lộc ném gạch trúng vào đầu bất tỉnh. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp nhưng đã tử vong.

Công an đã bắt giữ Lộc để điều tra.

Giết người từ 3 trứng vịt lộn

Giết người từ 3 trứng vịt lộn

 Chỉ vì 3 trứng vịt lộn mà người mất mạng, kẻ chôn vùi tuổi xuân trong 4 bức tường trại giam.     

Minh Tâm - Minh Châu