XEM CLIP: 

Công an TP Vinh (Nghệ An) vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Doan (SN 1972, trú huyện Đô Lương) về tội ‘Hành hạ người khác’.

Bà Doan là giúp việc cho gia đình anh Hoàng Anh T. (trú phường Hưng Bình, TP Vinh), có hành động hành hạ cháu H.T.A. (14 tháng tuổi, con gái anh T).

Tại cơ quan điều tra, bà Doan thừa nhận hành vi phạm tội và hối hận về sự việc mình đã gây ra với nạn nhân.

{keywords}
 Bà Doan trần tình lý do mình bạo hành bé gái

Tối 4/12, vì có việc bận nên vợ chồng anh T. để con gái ở nhà với bà Doan chăm sóc.

Sáng hôm sau, khi vợ anh là chị Phạm Thu H. về nhà, bà Doan phàn nàn về việc, tối hôm trước cháu bé quấy khóc, không chịu ngủ.

Chị H. mở camera ra xem thì thấy cảnh con gái bị người giúp việc cầm 2 chân dốc ngược lên, lắc qua lại nhiều lần.

{keywords}
Camera ghi lại cảnh bà Doan hành hạ cháu bé

Hình ảnh từ camera cho thấy, bà Doan ru cháu A. ngủ trên giường nhưng cháu quấy khóc nên bà lớn tiếng quát.

Cháu A. vẫn không chịu ngủ, người phụ nữ này đã cầm chân dốc ngược đứa trẻ xuống giường rồi nói “có đi ngủ không” khiến đứa bé càng khóc lớn tiếng.

Chưa dừng lại ở đó, bà Doan còn đưa cháu bé xuống sàn nhà rồi vẫn cầm chân lắc mạnh.

Ban đầu, bà Doan chối việc mình bạo hành cháu A., chỉ khi anh T. cho xem lại camera người này mới chịu thừa nhận.

Trần tình với gia chủ, bà Doan giải thích, do cháu không chịu ngủ, dỗ dành thì cháu càng khóc to hơn, nên trong phút tức giận mới hành động như vậy.

Sau khi cho người giúp việc này 2 triệu đồng đón xe về quê, chị H. đã đến Công an TP Vinh trình báo sự việc.

Nữ giúp việc cắm đầu bé 14 tháng xuống đất, cầm chân quay như chong chóng

Nữ giúp việc cắm đầu bé 14 tháng xuống đất, cầm chân quay như chong chóng

Anh Hoàng Anh T. vừa có đơn trình báo tới Công an TP Vinh về việc con gái anh là H.T.A. (14 tháng tuổi) bị người giúp việc bạo hành.

Phạm Tâm