Liên quan đến vụ 4 căn nhà bị thiêu rụi tại phường Hùng Vương (TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), hiện nghi phạm Nguyễn Đình Huy (SN 1985, trú tại phường Hùng Vương) đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi.

Hiện Công an TP Phúc Yên đã tạm giữ hình sự Nguyễn Đình Huy để làm rõ hành vi 'hủy hoại tài sản'.

{keywords}
Hiện trường vụ cháy

Huy khai, do mâu thuẫn từ trước với anh N.M.P. (SN 1972, trú tổ 4, phường Hùng Vương) nên buổi sáng cùng ngày, nghi phạm ra chợ Phúc Yên mua nhiều túi nilon, súng nhựa và 150 nghìn đồng tiền xăng.

Về tới nhà, Huy đổ xăng ra 5 túi nilon rồi lấy dây chun buộc lại. Sau đó, Huy cho tất cả số xăng vào thùng rồi mang theo bật lửa, 1 con dao đến nhà anh P.

Tại đây, Huy châm lửa đốt cửa hàng của anh P. Khi thấy lửa bùng cháy, Huy thản nhiên điều khiển xe máy dời khỏi hiện trường.

{keywords}
Đối tượng Nguyễn Đình Huy tại cơ quan công an 

Như VietNamNet đưa tin, khoảng 13h ngày 1/9, tại đường Trần Hưng Đạo (phường Hùng Vương, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) xảy ra vụ cháy.

Ngọn lửa phát ra từ phía sau căn nhà gia đình anh P., rồi lan rộng sang các hộ gia đình bên cạnh. Lúc này, người dân đã cố gắng dập lửa nhưng bất thành nên báo lực lượng PCCC.

Nhận tin báo, hàng chục xe cứu hỏa cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường chữa cháy.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi 4 căn nhà và tài sản bên trong. 

Bắt nghi can ném bom xăng vào cửa hàng xe máy ở Vĩnh Phúc

Bắt nghi can ném bom xăng vào cửa hàng xe máy ở Vĩnh Phúc

Công an TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt được nghi can ném bom xăng vào cửa hàng xe máy trên đường Trần Hưng Đạo vào trưa nay.

Nhị Tiến