Công an TP Dĩ An sáng nay đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng khiến một dân phòng tử vong.

{keywords}
Trụ sở công an phường Đông Hòa, nơi xảy ra vụ án mạng

Nạn nhân là anh Nguyễn Thanh Phong (SN 1985, ngụ TP Dĩ An), là dân phòng phường Đông Hòa, TP Dĩ An.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h tối qua, một thanh niên lạ mặt mình trần đi vào trụ sở công an phường Đông Hòa, TP Dĩ An tại đường Trần Hưng Đạo.

Lúc này, anh Phong đang trực trong trụ sở ra ngăn lại để hỏi lí do vào trụ sở. Tuy nhiên, đối tượng bất ngờ rút một con dao đâm thẳng vào người anh Phong khiến nạn nhân gục xuống đất.

Sau khi đâm anh Phong, đối tượng bỏ chạy ra khỏi trụ sở công an vào một quán cà phê đối diện. Khoảng 30 phút sau, khi bị công an bao vây và vận động thì đối tượng đầu thú.

Riêng anh Phong sau đó được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương nặng.

Theo nguồn tin của PV, qua xét nghiệm ma túy đối tượng này có kết quả âm tính, không có biểu hiện sử dụng chất kích thích.

Hiện công an đang làm việc với đối tượng để điều tra vụ việc.

Sau bữa cơm giỗ tổ, em trai đâm chết anh ở Tiên Lãng

Sau bữa cơm giỗ tổ, em trai đâm chết anh ở Tiên Lãng

Nạn nhân tử vong sau lưỡi dao của chính người em ruột. Án mạng xảy ra sau bữa cơm giỗ tổ.  

Xuân An