Hôm nay, công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân án mạng tại thị trấn Chư Sê (huyện Chư Sê, Gia Lai) khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Nạn nhân tử vong là chị Hồ Thị Tâm (SN 1985, trú tổ dân phố 10, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, Gia Lai). Người bị thương là Lê Văn Khánh (SN 1979, chồng nạn nhân Tâm).

{keywords}
Hiện trường xảy ra án mạng

Theo thông tin ban đầu, tối hôm qua, chị Tâm đi làm tóc trở về nhà thì xảy ra mâu thuẫn với chồng.

Lúc này, anh Khánh lấy con dao đe dọa, chị Tâm sợ nên đưa 2 con nhỏ chạy sang nhà hàng xóm lánh mặt.

Khánh sau đó sang xin lỗi rồi đưa vợ con về nhà.

Sáng sớm nay, khi ngủ dậy, người con trai lớn nghe tiếng gọi của cha nên chạy xuống bếp xem sự thể.

Tại đây, cháu bé phát hiện người cha đang nằm dưới sàn nhà với nhiều vết máu; người mẹ bị thương tích, tử vong trong phòng tắm.

Người thân sau đó đưa Khánh đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nguyên nhân án mạng đang được cơ quan chức năng Gia Lai điều tra, làm rõ.

Anh chém em ruột ở Hà Nội, gây án xong về nhà uống nước chè

Anh chém em ruột ở Hà Nội, gây án xong về nhà uống nước chè

 Sau khi vác dao truy sát cả gia đình em trai, Nguyễn Văn Đông vẫn bình thản uống nước chè, chào mọi người ở lại mạnh khoẻ rồi theo công an về trụ sở.

Trùng Dương