Công an huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh chiều nay cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Lưu Đức Hiệp (41 tuổi, ngụ TP.HCM, tạm trú huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. 

{keywords}
Lưu Đức Hiệp tại cơ quan công an

Theo điều tra, Hiệp và chị T.T.M.H (37 tuổi) sống chung như vợ chồng tại xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng nhưng không đăng kí kết hôn. Thời gian gần đây, Hiệp nghi ngờ chị H có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên ghen tuông.

Chiều ngày 5/2, Hiệp mua 2 con dao thủ sẵn trong người rồi chạy xe từ TP.HCM lên huyện Trảng Bàng hòng bắt quả tang.

Tại đây, Hiệp lẻn vào trốn trong nhà tắm để chờ bắt quả tang vợ với người đàn ông khác. Lúc này người con gái riêng của chị H (18 tuổi) đi tắm phát hiện thấy nên tri hô.

Sợ bị phát hiện, Hiệp dùng dao chém con gái của chị H. Nghe tiếng con gái tri hô, chị H chạy lại cũng bị Hiệp đuổi chém nhiều nhát.

Gây án xong Hiệp chạy xe máy rời khỏi nhà, đến hôm sau thì uống thuốc trừ sâu tự tử cách đó khoảng 200 mét nhưng bị phát hiện, được người dân và lực lượng công an an đưa đi cấp cứu.

Riêng 2 mẹ con chị H được người thân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Củ Chi (TP.HCM) trong tình trạng có nhiều vết chém trên cơ thể.

Gã chồng đâm chết vợ vì không chịu nấu cơm

Gã chồng đâm chết vợ vì không chịu nấu cơm

Đi làm về không thấy vợ nấu cơm, gã chồng cầm dao đâm chết nạn nhân rồi đến công an đầu thú.  

Xuân An – Song Hà