Chiều nay, công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã tạm giữ 6 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Phạm Quang Khải (SN 1977), Bùi Viết Nhất (SN 1991), Lê Văn Trường (SN 1988), Nguyễn Thế Cường (SN 1983), Hoàng Hữu Quý (SN 1989) và Lê Văn Bình (SN 1986), tất cả cùng quê Thanh Hoá.

{keywords}
Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra

Theo điều tra, chiều ngày 3/10, các đối tượng trên được một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) thuê đi đòi nợ tại một quán ăn thuộc xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên.

Nhóm này sau đó thuê xe ô tô đến quán ăn gặp anh Lê Nguyên Bằng (SN 1977) để đòi nợ thuê số tiền 200 triệu đồng.

Khi đến quán nhậu nói trên, các đối tượng dùng hung khí xông vào đập phá đồ đạc trong quán, đánh anh Bằng thương tích ở vùng đầu.

Ngay sau đó, lực lượng công an được huy động đến hiện trường giải quyết, bắt giữ các đối tượng.

Theo cơ quan công an, nhóm đối tượng nói trên chuyên đi đòi nợ thuê trên địa bàn. Có nhiều nạn nhân bị nhóm này uy hiếp, gây thương tích.

Giang hồ mang hung khí vào nhà dân đập phá, tấn công để đòi nợ

Giang hồ mang hung khí vào nhà dân đập phá, tấn công để đòi nợ

Không tìm được con nợ, nhóm giang hồ ở Bình Dương đã mang theo hung khí nhiều lần xông vào nhà người thân của nạn nhân đập phá, tấn công gây thương tích.

Minh Tâm