Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý (Công an TP.HCM) đang mở rộng điều tra về 1 đường dây ma tuý lớn. Hiện công an đang tạm giữ 2 nghi can gồm: Trần Việt Linh (47 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) và Lê Ngọc Thịnh (42 tuổi, ngụ Q.Tân Phú).

{keywords}
Nghi can Thịnh khi bị bắt giữ
{keywords}
Tang vật ma tuý bị bắt trên phố Sài Gòn

Trước đó trong quá trình điều tra, chiều tối 18/11 trinh sát của phòng CSĐT tội phạm về ma tuý phục kích bắt quả tang Linh và Thịnh đang giao dịch mua – bán ma tuý. Tại hiện trường công an thu giữ 2 bánh heroin.

Khám xét xe ô tô của Thịnh, công an còn thu thêm 15 bánh heroin, 6kg ma tuý, được cất giấu trong thùng xốp bỏ trong xe. Công an thu giữ thêm 1 lượng ma tuý tổng hợp tại nhà của đối tượng Linh.

Được biết, các đối tượng trong đường dây này là mắt xích trong đường dây ma tuý 'khủng' chuyển hàng từ cửa khẩu biên giới An Giang về TP.HCM tiêu thụ, từng bị phòng CSĐT tội phạm về ma tuý triệt phá hồi tháng 4/2019, bắt 2 đối tượng, thu 21 bánh heroin, 5kg ma tuý.

Một số đối tượng 'lọt lưới' đã im ắng một thời gian và mới đây thiết lập đường dây mới để hoạt động nhưng bị bắt giữ nhanh chóng.

3 anh em buôn ma tuý cực lớn, luôn thủ súng ‘sống chết’ với công an

3 anh em buôn ma tuý cực lớn, luôn thủ súng ‘sống chết’ với công an

 3 anh em ruột nhiều tiền án điều hành đường dây ma tuý quy mô, luôn thủ sẵn súng trong người để “sống chết” nếu chạm mặt với lực lượng công an.  

Phước An