Công an tỉnh Đồng Nai chiều nay cho biết, đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Trung tá Đinh Tú Anh và Trung tá Nguyễn Quang Trường (Cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Đồng Nai). 

{keywords}
Nhóm giang hồ vây xe cán bộ công an vào chiều 12/6

2 cán bộ công an trên bị tạm đình chỉ công tác do có liên quan đến vụ hàng chục giang hồ vây xe công an vào ngày 12/6.

Theo công an tỉnh, qua xác minh lực lượng chức năng đã xác định được 10 đối tượng tham gia vụ vây xe cán bộ công an. 

{keywords}
Nguyễn Tấn Lương trước khi bị công an bắt giữ

Trong đó, Nguyễn Tấn Lương (SN 1982, ngụ TP Biên Hòa) được xác định là người đã gọi Ngô Đình Giang (tức Giang 36, SN 1986, ngụ TP Biên Hòa) và các đối tượng khác đến gây rối, vây xe chở 2 trung tá công an bên trong.

Cả 2 đối tượng này và một số đối tượng khác đã bị bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở để điều tra.

Công an TP Biên Hòa đang phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an để truy bắt các đối tượng có liên quan khác.

Khám xét trụ sở công ty của giám đốc gọi giang hồ vây xe công an

Khám xét trụ sở công ty của giám đốc gọi giang hồ vây xe công an

Sau khi bắt giữ Nguyễn Tấn Lương do liên quan đến vụ việc nhóm giang hồ vây xe công an, cơ quan điều tra đã khám xét khẩn cấp trụ sở công ty của đối tượng để điều tra.

Minh An