Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang hôm nay đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ thiếu niên 16 tuổi bị đâm chết tại quán nhậu.

{keywords}
Hiện trường nơi nạn nhân bị đâm chết

Theo điều tra, khoảng 21h tối 11/9, Nguyễn Thành Nam, Trần Xuân Tiến (25 tuổi, ngụ xã Long Định, huyện Châu Thành) được một người bạn tên Phúc gọi đến quán nhậu ở trong xã để nhậu.

Tại quán, Nam và Tiến thấy Phúc đang ngồi nhậu với một người nữ và 3 người nam không quen biết, trong đó có Phạm Văn Khải (16 tuổi, ngụ xã Long Hưng A). 

Cả nhóm ngồi nhậu một lúc thì Phúc về trước, những người còn lại tiếp tục nhậu. 

Đến khoảng 23h cùng ngày, Khải cùng 2 người nam và người phụ nữ nhậu chung ra về. Khoảng 5 phút sau, Khải cùng hai người nam bất ngờ quay lại đứng trước quán.

Lúc này, một nhóm thanh niên lạ mặt bất ngờ xuất hiện xông vào dùng hung khí tấn công nhóm của Khải. Khải bị đánh, đâm gục tại chỗ. 

Sau đó, nhóm thanh niên lạ mặt nhanh chóng rời đi. Khải được đưa đến phòng khám gần đó cấp cứu nhưng đã tử vong, trên người có vết thương ở lưng trái và hông phải. 

Công an đang truy xét nhóm thanh niên tấn công nạn nhân để làm rõ vụ việc.

Thiếu niên bị đâm chết khi bước ra từ quán trà sữa

Thiếu niên bị đâm chết khi bước ra từ quán trà sữa

Sau khi uống trà sữa, giữa Thắng và một nhóm thiếu niên xảy ra mâu thuẫn, nạn nhân sau đó bị đâm chết trên đường.    

Thiện Chí