Công an huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) cho biết, đang điều tra làm rõ vụ chồng đang ngủ bị vợ tạt nước sôi gây bỏng nặng.

{keywords}
Vợ tạt nước sôi vào chồng đang ngủ nghi do ghen tuông

Theo điều tra, khoảng 0h ngày 13/5, ông Nguyễn Trọng Hiếu (49 tuổi, ngụ xã Lương Hòa Lạc) nằm ngủ trước hành lang nhà thì bất ngờ bị vợ là bà Lê Thị Thanh (53 tuổi) dùng nước sôi tạt vào người.

Sau khi bị tạt nước sôi, ông Hiếu nhảy vào lu nước lạnh gần đó để hạ nhiệt và được hàng xóm đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng.

Công an huyện Chợ Gạo phối hợp với VKSND cùng cấp khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân xảy ra sự việc là do bà Thanh nghi ngờ ông Hiếu có quan hệ với người phụ nữ khác nên về nhà đánh đập vợ. Chính vì vậy, bà ấm ức trong lòng nên lợi dụng lúc chồng ngủ say rồi tạt nước sôi vào người.

Bị chồng tạt nước sôi vì tự ý đi… làm đẹp

Bị chồng tạt nước sôi vì tự ý đi… làm đẹp

Xin phép chồng đi xăm chân mày nhưng không được đồng ý, chị H. vẫn tự đi làm đẹp, khi về thì bị chồng đánh đập, tạt nước sôi lên người.

Viễn Đông