Chiều 16/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đang truy xét những người liên quan đến vụ “giải cứu vợ bị bắt đưa lên ô tô, chồng đâm chết người” xảy ra tại một quán cà phê ở xã Long An, huyện Long Hồ.

Lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Long xác nhận, em trai của nữ chủ quán cà phê có liên quan đến vụ việc.

Cảnh sát cũng sẽ mời mẹ chủ quán cà phê đến làm việc.

{keywords}
Hiện trường vụ việc 

Theo điều tra ban đầu, bà Võ Thị Kim Chi (53 tuổi, quê xã Long An, hiện tạm trú tại huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu) thuê nhóm 6 người, trong đó có Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Văn Dũng (29 tuổi, ngụ tại Bà Rịa - Vũng Tàu) đi ô tô xuống xã Long An tìm bắt chị Võ Thị Thuý Hằng (29 tuổi, đang tạm trú tại đây). Chị Hằng là con gái của bà Chi.

Khoảng 10h ngày 15/11, nhóm người nói trên dừng ô tô 7 chỗ trước quán cà phê của chị Hằng, nằm ven quốc lộ 53 rồi đi vào xịt hơi cay, khống chế nữ chủ quán đưa lên xe.

Nghe tiếng vợ la hét, Trần Ngoại Giao (30 tuổi, chồng chị Hằng) và người thân lao ra giải cứu.

Bị xịt hơi cay, Giao cầm thanh sắt dài khoảng 1,5m đâm Nguyễn Minh Tuấn tử vong. Còn Nguyễn Văn Dũng bị thương, được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long cấp cứu.

Sau đó, Giao đến công an đầu thú và bị tạm giữ điều tra.

Từ lời khai của những người liên quan, mẹ chủ quán bị tình nghi đã thuê người từ Vũng Tàu xuống Vĩnh Long để bắt con gái về, không cho chung sống với Giao.

Giải cứu vợ bị bắt đưa lên ô tô, chồng đâm chết người

Giải cứu vợ bị bắt đưa lên ô tô, chồng đâm chết người

Người đàn ông ở Vĩnh Long thấy vợ bị nhóm người khống chế, đưa lên ô tô nên lao ra giải cứu thì bị đối phương dùng bình xịt hơi cay tấn công nên lấy hung khí chống trả, đâm chết người.

H.Thanh