Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) sáng nay (9/7) tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Đệ (SN 1987, ngụ thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

{keywords}
Nguyễn Văn Đệ tại cơ quan công an

Trước đó, vào chiều ngày 6/7, ông Nguyễn Thanh Hiếu (SN 1980, ngụ TP Thủ Dầu Một) cùng 3 người khác đang sửa chữa nhà tại khu phố Phú Trung, phường Phú Chánh (khu vực phong tỏa phòng chống dịch bệnh Covid-19) thì bị nhóm 4 người dùng dao, búa và ghế nhựa xông vào nhà tấn công, đuổi chém gây thương tích.

Sau khi gây án, các đối tượng rời khỏi hiện trường, còn 4 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương.

Theo điều tra, vào ngày 4/7, ông Hiếu đến quán tạp hóa gần nhà thì thấy có một con chó giống của mình bị mất trước đó nên bắt về. Sau đó đối tượng Đệ đến đòi lại nhưng ông Hiếu không trả.

Bực tức, chiều ngày 6/7, nhóm của Đệ mang hung khí xông vào nhà ông Hiếu tấn công gây thương tích cho 4 người.

{keywords}
Hình ảnh các đối tượng xông vào nhà trong khu vực phong tỏa tấn công người dân

Qua truy xét, công an đã tạm giữ Đệ để điều tra, đồng thời truy bắt các đối tượng còn lại là Biện Thanh Tuấn (SN 1984, ngụ TP Thủ Dầu Một), Nguyễn Thanh Tâm (SN 1990, ngụ TP Thuận An) và Nguyễn Thanh Tâm (chưa rõ lai lịch).

Được biết, Đệ từng có tiền án về tội gây rối trật tự công cộng và cướp giật tài sản.

Tạm giữ người con có dấu hiệu tâm thần dùng búa đánh mẹ tử vong

Tạm giữ người con có dấu hiệu tâm thần dùng búa đánh mẹ tử vong

Thanh niên có dấu hiệu bị tâm thần dùng búa sắt đánh liên tiếp vào đầu mẹ ruột ở Bình Dương khiến nạn nhân tử vong. Đối tượng sau đó lẩn trốn trong một khách sạn ở TP.HCM.

Xuân An