Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai chiều nay đang tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Khải (SN 1986, ngụ huyện Long Thành, Đồng Nai) để điều tra về hành vi sử dụng súng gây thương tích.

{keywords}
Khẩu súng cùng nhiều viên đạn của Khải dùng để gây án - Ảnh: Công an Đồng Nai

Nạn nhân là anh P.Đ.Q (SN 1984, quê Bình Định).

Theo điều tra, chị N.T.K.L (SN 1987) và Ngô Tấn Huỳnh (SN 1996, cùng quê Đồng Nai) sống chung với nhau như vợ chồng tại huyện Long Thành từ tháng 8/2018 đến nay nhưng gần đây xảy ra mâu thuẫn, chi L muốn dọn đi chỗ khác ở.

Chiều tối ngày 2/3, chị L gọi điện thoại nhờ Tạ Văn Đường (SN 1996), Phạm Văn Khải (SN 1986) cùng 3 người khác đến giúp dọn đồ. Lúc đi Khải mang theo một khẩu súng bên trong có 6 viên đạn.

Trong lúc nhóm bạn đang dọn đồ thì Ngô Tấn Huỳnh đi về, tại đây giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Lúc này, Huỳnh và Khải lao vào đánh nhau. Bị đánh, Huỳnh bỏ chạy thì bị Khải rút súng đuổi theo bắn.

Khi chạy được một đoạn, Huỳnh nhảy lên một chiếc xe ô tô do anh P.Đ.Q điều khiển đang dừng gần đó. Nghĩ là xe của đồng bọn Huỳnh nên Khải chĩa súng bắn thêm một phát đạn thì trúng vào vùng trán anh Q gây thương tích.

Đến sáng hôm sau, Phạm Văn Khải đã đến cơ quan công an đầu thú, giao nộp khẩu súng cùng nhiều viên đạn.

Đạn xuyên từ bụng lên vùng ngực, thanh niên chết giữa rừng

Đạn xuyên từ bụng lên vùng ngực, thanh niên chết giữa rừng

 Tại khu vực suối Hà Ren (xã Vĩnh Hảo), anh Mến đi vệ sinh thì nghe tiếng súng nổ. Chạy đến thì phát hiện anh Nhin nằm quằn quại rồi tử vong.

Xuân An