TAND cấp cao tại Đà Nẵng sáng nay mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Hồ Văn Tâm (SN 1995, trú xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) về tội “Giết người”.

{keywords}
Bị cáo Hồ Văn Tâm tại tòa

Theo cáo buộc, ngày 7/11/2016, Hồ Văn Tâm đến dự tiệc rượu mừng đám cưới tại nhà một người hàng xóm. Trong lúc ngồi nhậu thì gặp người quen là anh Nguyễn Thành T. (SN 1986, trú xã Bình Tú, huyện Thăng Bình) nên đến mời uống một ly rượu.

Trước khi rời bàn, Tâm mời anh T. thêm một ly rượu. Tuy nhiên, do ngồi xa và ồn ào nên Tâm gọi T. không nghe. Lúc này, Tâm lấy một nắp chai ném vào T. để biết đang mời rượu.

Cho rằng, Tâm xúc phạm mình, anh T. đổ rượu xuống đất và hai người xảy ra xô xát.

Lo sợ bị đánh, Tâm chạy ra xe lấy một con dao bấm giấu trong người. Khi Tâm đi vào thì bị T. và Trần Thanh Tùng (SN 2002, trú xã Bình Phục) chặn lại đánh.

Tâm rút con dao đâm Tùng một nhát vào bụng, gây thương tích 84%.

Thấy đánh nhau, anh Nguyễn Trường Sang (SN 1984, trú xã Bình Phục) đang làm MC trong đám cưới chạy ra can ngăn thì bị Tâm đâm trúng ngực, tử vong sau đó.

Tại phiên tòa, HĐXX TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Tâm 19 năm tù về tội “Giết người” và 6 tháng tù về “Cố ý gây thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng”, tổng 2 hình phạt 19 năm 6 tháng tù.

Trước đó, cuối tháng 11/2018, TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt Hồ Văn Tâm 11 năm 6 tháng tù về tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng”.

Sau đó, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng kháng nghị tăng hình phạt.

Lê Bằng

Cầm súng đi giải quyết mâu thuẫn, thanh niên Quảng Nam bị đâm chết

Cầm súng đi giải quyết mâu thuẫn, thanh niên Quảng Nam bị đâm chết

Mang súng đến nhà đối thủ giải quyết mâu thuẫn, nam thanh niên ở tỉnh Quảng Nam bị đâm chết.