TAND TP Cần Thơ hôm nay xét xử (xử kín) sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Dệ (78 tuổi, ngụ quận Ô Môn) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Theo cáo trạng, bé Lan (tên đã đổi, 7 tuổi) là con riêng của chị N.T.S. Năm 2018, chị S. kết hôn với con trai của Dệ. Vợ chồng chị S. và bé Lan ở chung nhà với Dệ.

{keywords}
Bị cáo Dệ tại toà 

Đến tháng 3/2019, vợ chồng chị S. dọn ra ở riêng, cách nhà Dệ khoảng vài chục mét. Còn Dệ ở một mình.

Tháng 10/2019, chị S. phát hiện con gái từ nhà Dệ về có biểu hiện bất thường nên gặng hỏi.

Bé gái kể lại việc bị ông nội “hờ” nhiều lần xâm hại. Chị S. sau đó đến Công an phường Châu Văn Liêm tố giác việc con gái bị Dệ nhiều lần xâm hại.

Quá trình làm việc với cơ quan Công an, Dệ đã thừa nhận hành vi phạm tội

Theo điều tra, từ tháng 7-10/2019, Dệ đã 3 lần xâm hại. Sau mỗi lần, bị cáo đều dùng tiền, quà bánh dụ dỗ nạn nhân.

Sau khi thực hiện hành vi, Dệ còn doạ bé gái không được nói cho mẹ biết, nếu không thì “mẹ mày đánh chết”.

Theo kết quả giám định tâm thần, trước và trong thời gian phạm tội, bị cáo Dệ không có bệnh lý tâm thần.

Sau khi phạm tội và hiện tại, bị cáo có bệnh lý tâm thần nhưng là giai đoạn trầm cảm nhẹ.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Dệ 20 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Đi xe khách từ Sài Gòn xuống Cần Thơ giao cấu nhiều lần với 'người yêu nhí'

Đi xe khách từ Sài Gòn xuống Cần Thơ giao cấu nhiều lần với 'người yêu nhí'

Gã thanh niên từ Sài Gòn bắt xe khách xuống Cần Thơ rồi nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với bé gái. 

Thiện Chí