TAND tỉnh Bình Dương chiều nay tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Hồng Khanh, cựu bí thư thị xã Bến Cát (Bình Dương) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Cùng với ông Khanh, 2 cán bộ Ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn là Nguyễn Huy Hùng (52 tuổi, cựu giám đốc) và Nguyễn Quang Lộc (50 tuổi, cựu phó phòng) cũng bị đưa ra xét xử.

{keywords}
Các bị cáo tại phiên tòa chiều ngày 21/5

Trước đó, TAND tỉnh Bình Dương đã nhiều lần trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung với các bị cáo. Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương sau đó phải tách thành 4 vụ án khác nhau từ vụ án liên quan đến ông Khanh để điều tra.

Đến tháng 5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương lại ra quyết định tạm đình chỉ 2 vụ án trong số này là vụ vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ.

Tiếp đó, Viện KSND tỉnh ra quyết định hủy biện pháp tạm giam đối với 3 bị can là Lê Hoài Linh (38 tuổi, nguyên giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Bến Cát), Nguyễn Thành Luân (35 tuổi, nguyên cán bộ đo đạc) và Nguyễn Minh Tâm (53 tuổi, nguyên phó chủ tịch UBND xã An Tây).

Trong phiên xét xử sáng nay, đại diện Viện KSND tỉnh Bình Dương công bố bản luận tội, đề nghị mức án từ 12 - 14 năm tù đối với 2 bị cáo Nguyễn Huy Hùng và Nguyễn Quang Lộc. Bị cáo Nguyễn Hồng Khanh bị đề nghị mức án từ 10 - 12 năm tù.

Vụ án nhiều lần trả hồ sơ

Sau khi nghe bản luận tội, bị cáo Khanh cùng các bị cáo còn lại tiếp tục kêu oan, cho rằng bản luận tội không có căn cứ.

Trả lời trước tòa, bị cáo Khanh cho rằng mua bán đất là theo giá thị trường, thông qua môi giới, còn cách thức thanh toán như thế nào là theo nhu cầu của người bán. Việc mua bán này là một hợp đồng dân sự.

Trong khi đó, các luật sư bào chữa cho các bị cáo tiếp tục trình bày nhiều ý kiến, quan điểm chứng minh 3 bị cáo không phạm tội.

Các luật sư cũng đồng nhất ký vào văn bản kiến nghị gửi đến HĐXX yêu cầu làm rõ những nội dung liên quan đến kết luận định giá tài sản vào thời điểm xảy ra vụ việc ông Khanh mua đất thế chấp.

Theo cáo trạng, bà Hồ Thị Hiệp (đã chết năm 2016) cầm cố hàng chục hecta đất tại BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn để vay hàng chục tỷ đồng. Thấy bà Hiệp không thể trả nợ, cán bộ BIDV đồng ý cho bà bán đất đã thế chấp để trả nợ ngân hàng. 

Thông qua người môi giới, ông Khanh (lúc bấy giờ là Phó chủ tịch UBND thị xã Bến Cát) biết bà Hiệp muốn bán đất nên tới hỏi mua. Ông Khanh yêu cầu bà Hiệp phải xin được giấy ngân hàng xác nhận cho bán đất.

Bà Hiệp tới ngân hàng trình bày, được cán bộ ngân hàng đồng ý. Sau đó, 3 bên gồm ông Khanh, bà Hiệp và cán bộ ngân hàng ký hợp đồng chuyển nhượng đất (hợp đồng 3 bên).

Từ năm 2012 đến năm 2015, 3 bên đã làm hợp đồng mua bán tài sản thế chấp 4 lần. Tổng cộng, ông Khanh mua được hơn 18ha đất mà bà Hiệp cầm cố tại BIDV, vay hơn 45 tỷ đồng.

Sau khi bán cho ông Khanh, ngân hàng chỉ thu về được hơn 10 tỷ, nhà nước lỗ 35 tỷ. Từ đó, ông Khanh và cán bộ ngân hàng bị truy tố tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí".

Bị cáo Nguyễn Hồng Khanh bị khởi tố, bắt giam vào tháng 8/2018. Từ đó tới nay, ông Khanh liên tục gửi đơn kêu oan.

Sau nhiều lần hoãn xét xử, đầu tháng 12/2019, TAND tỉnh Bình Dương tiếp tục đưa vụ án ra xét xử nhưng sau đó trả hồ sơ, điều tra bổ sung, đến nay thì tiếp tục đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm.

Tòa trả hồ sơ vụ cựu bí thư Bến Cát, người thân vỗ tay reo hò

Tòa trả hồ sơ vụ cựu bí thư Bến Cát, người thân vỗ tay reo hò

Khi tòa vừa tuyên trả hồ sơ vụ bị cáo Nguyễn Hồng Khanh, cựu Bí thư thị xã Bến Cát mua đất thế chấp giá "bèo", người thân của các bị cáo ngồi phía sau vỗ tay reo hò.

Xuân An