- Bỏ lại xe và con gái 2 tuổi, gã trai cầm hung khí tấn công gia đình 4 người trên phố chỉ vì họ không may va vào chân con gái gã.

Ngày 12/4, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Hoàng Minh Đức (SN 1990, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) ra xét xử tội Giết người.

Trước đó, khoảng 16h30 phút ngày 15/1/2016, vợ chồng anh Trương Tiến Dũng (SN 1973, ở Long Biên, Hà Nội) cùng hai con trai chở nhau trên 2 xe máy lưu thông trên đường Ngô Gia Tự, hướng đi đường Nguyễn Văn Cừ.

{keywords}
Bị cáo tại tòa.

Hai con trai anh Dũng là Trương Tùng Lâm (SN 1996) và Trương Thanh Hoàng (SN 1999) chở nhau đi trước. Anh Dũng chở vợ là chị Phạm Thị Thanh Huyền (SN 1976) đi phía sau.

Khi gia đình anh Dũng đi đến khu vực đèn đỏ tại nút gầm cầu vượt Quốc lộ 5, lúc này Đức vừa điều khiển xe máy vừa bế con gái 2 tuổi trên tay trái để trên đùi. Khi đi cùng chiều với Đức, anh Dũng điều khiển xe va chạm tay lái vào chân con gái Đức làm bé khóc.

Đức quay sang anh Dũng nói: “Đường thì đông sao phải chen lên thế, tao chở con nhỏ mà chúng mày không nhường à”. Chị Huyền quay lại nói: “Thôi không sao, bỏ đi em”.

Tuy nhiên, khi xe của anh Dũng đi lên phía trên cách xe Đức khoảng 7 – 8m chờ đèn đỏ, nghe thấy anh Dũng nói gì đó, nghĩ anh này chửi mình, Đức dừng xe, đặt con gái đứng ở phía đuôi xe, mở cốp lấy 2 mảnh kéo bị gãy chốt, lao về phía vợ chồng anh Dũng.

Thấy Đức hùng hổ từ phía sau, anh Dũng định tăng ga bỏ chạy nhưng đường đông nên không kịp.

Đức chạy đến cầm mảnh kéo đâm 1 nhát vào lưng anh Dũng, nhưng nạn nhân nghiêng người tránh được.

Trong cơn tức tối, Đức cầm lưỡi khéo đâm luôn một nhát vào lưng chị Huyền làm nạn nhân bị ngã khỏi xe.

Lúc này, anh Dũng bỏ xe, chạy đi nhặt gạch ném trúng đầu Đức. Đức lao về phía anh Dũng, hai tay cầm 2 mảnh kéo đâm liên tiếp về phía anh này.

Thấy vậy, chị Huyền chạy tới ôm Đức từ phía sau để can ngăn và bị Đức đâm thêm 1 nhát vào bụng.

Thấy bố mẹ bị tấn công, cháu Lâm và cháu Hoàng dừng xe chạy lại để can và nhặt gạch ở ven đường ném về phía Đức.

Lúc này, Đức quay ra đuổi theo Lâm, dùng mảnh kéo đâm một nhát vào vùng ngực trái của nạn nhân.

Anh Dũng nhặt 1 viên gạch ven đường ném Đức, nên cháu Lâm đã chạy thoát về phía cầu Đông Trù.

Không đuổi kịp cháu Lâm, quay lại thấy cháu Hoàng, Đức tiếp tục cầm lưỡi kéo đuổi theo. Hoàng bỏ chạy thoát thân về phía cầu Đuống.

Quay lại chỗ vợ chồng anh Dũng, thấy chị Huyền van xin, Đức cất hai lưỡi kéo vào cốp và bỏ đi.

Do được cấp cứu kịp thời nên anh Dũng, chị Huyền, cháu Lâm không bị nguy hiểm đến tính mạng.

Cáo trạng xác định, chị Huyền bị thương tích 28%, cháu Lâm 20%, anh Dũng 3%.

Hành vi của Đức bị VKS truy tố khoản 1, Điều 93, theo đó xác định bị cáo giết nhiều người và có tính chất côn đồ.

Tại phiên xử, gia đình 4 người bị tấn công trên phố có mặt. Theo lời khai của anh Dũng, khi bị Đức tấn công, cả hai vợ chồng anh đều ngã khỏi xe. Thấy gã đàn ông hung hăng với hung khí trên tay, anh đã phải bỏ chạy...

Sau phần thẩm vấn, HĐXX cho rằng, lời khai của các bị hại còn nhiều mâu thuẫn, hơn nữa cần xem lại tội danh truy tố bị cáo nên đã tuyên bố trả hồ sơ để VKS xem xét lại.

T.Nhung