Ngày 21/6, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xét xử bị cáo Lâm Văn Tường, ở xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo cáo trạng, chiều 19/3, sau khi uống rượu, Tường đi ra con hẻm bên hông nhà thì thấy bé gái 6 tuổi (hàng xóm của Tường).

Tường nảy sinh ý đồi bại nên đến ôm bé gái rồi thực hiện hành vi xâm hại nạn nhân. Lúc này, mẹ bé gái phát hiện nên tri hô. Tường đến công an đầu thú.

{keywords}
Tường bị áp giải về nơi giam giữ. Ảnh: Tiến Tầm

Quá trình điều tra, Tường khai trước đó, gã đã từng thực hiện hành vi giao cấu với bé gái nói trên. Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, Tường cho bé gái 2.000 đồng.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Tường 15 năm tù. Đồng thời buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bé gái 14 triệu đồng.

Bé gái bị cha dượng xâm hại nhiều lần đến mang thai

Bé gái bị cha dượng xâm hại nhiều lần đến mang thai

Danh Hận, 42 tuổi, bị Công an huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang bắt giam do có hành vi xâm hại con riêng của vợ đến mang thai.

T.Chí