Ngày 12/10, TAND TP Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tú (40 tuổi) 2,5 năm tù giam và Nguyễn Thanh Bình (48 tuổi, anh ruột của Tú) 1,5 năm tù cùng tội chống người thi hành công vụ.

{keywords}
Hai bị cáo Tú và Bình tại tòa. Ảnh: Hồ Giang/Công an Trà Vinh

Theo cáo trạng, ngày 5/8, Thiếu tá Cao Thành Đạt, cán bộ Công an phường 6 (TP Trà Vinh) phối hợp với tổ công tác của BV đa khoa tỉnh để giữ an ninh trật tự và phòng, chống dịch thì Tú và Bình đi đến liên tục chửi bới.

Hai người này đạp ngã bảng báo hiệu và xin quà từ thiện nhưng không được nên tiếp tục la lớn, gây mất trật tự.

Thiếu tá Đạt nhắc nhở, yêu cầu Tú giữ trật tự và mời ra khỏi bệnh viện. Tú không chấp hành, lại xúc phạm, đe dọa tấn công cán bộ công an.

Khi Thiếu tá Đạt tiếp tục yêu cầu Tú đi ra khỏi bệnh viện thì Bình xông tới đánh. Sau đó, Tú và Bình tiếp tục lao vào đánh Thiếu tá Đạt. Bình lấy đoạn sắt truy đánh cán bộ công an nhưng được mọi người can ngăn.

Tú và Bình bị lực lượng công an bắt giữ. Thiếu tá Đạt không bị thương nặng.

Tại tòa cả hai thừa nhận hành vi phạm tội. TAND TP Trà Vinh đã tuyên phạt 2 bị cáo mức án như trên.

Người phụ nữ đánh thiếu tá công an khi bị xử lý vi phạm chống dịch

Người phụ nữ đánh thiếu tá công an khi bị xử lý vi phạm chống dịch

Khi bị lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm phòng chống dịch, bà Trần Thanh Thúy, ở An Giang, lớn tiếng la hét, xông vào đánh Thiếu tá công an.