Chiều 24/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Văn Cảnh (SN 1993, ở Mê Linh) án tử hình vì tội Giết người. Đau lòng thay, bị hại trong vụ án là cha, mẹ và hàng xóm của bị cáo.

{keywords}
Bị cáo Nguyễn Văn Cảnh tại tòa

Cảnh là con của ông Nguyễn Văn Thanh (SN 1967) và bà Nguyễn Thị Bình (SN 1970). Ngót 30 tuổi nhưng anh ta vẫn ham chơi, không chịu làm ăn, nên thường bị cha mẹ mắng chửi. Từ đó, Cảnh có thái độ thù tức hai vị sinh thành.

Khoảng 10h ngày 6/2, bị cáo ngồi nghe nhạc trong phòng trên tầng 3 và uống hết ½ chai rượu Vodka. Khi đã có hơi men, anh ta nảy sinh ý định giết chết cha mẹ để trả thù.

Nghịch tử lấy dao gấp giấu vào người rồi đi xuống tầng 1. Thấy mẹ đang ngồi bó hoa ở sân, bị cáo đi ra sau lưng mẹ, cầm dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng gáy, lưng bà Bình.

Người mẹ bất hạnh chỉ kịp kêu: “Ối giời ơi”, rồi ôm vết thương chạy ra cổng nhà và ngã gục.

Lúc này, anh Nguyễn Văn Sinh (em trai Cảnh) nhìn thấy anh trai đâm mẹ đã lao vào giằng con dao trên tay bị cáo. Quá trình giằng co, anh Sinh bị dao gấp đâm vào mặt nên bỏ chạy.

Đang xếp hoa lên xe máy gần đó, chứng kiến con trai đâm mẹ, giằng co dao với em, ông Thanh lao đến ngăn cản thì bị Cảnh dùng dao đâm nhiều nhát vào người.

Người cha cố túm tay cầm dao của con ghì chặt. Lúc này anh Sinh cầm dao lao đến chém 2 nhát vào mặt Cảnh rồi bỏ chạy.

Ông Thanh giằng được con dao trong tay Cảnh, vứt ra vườn và chạy tới chỗ người vợ ngã gục.

Không từ bỏ ý định, Cảnh vào bếp lấy dao phay. Thấy con lăm lăm tay dao đi ra, ông Thanh đành bỏ chạy ra đường, vừa chạy, ông vừa hô hoán kêu cứu.

Trong lúc cầm dao đuổi theo cha, khi ngang qua chỗ mẹ đang ngã gục, được hàng xóm là bà Lương Thị Vang ôm giữ, Cảnh tiếp tục vung dao chém thêm 1 nhát vào vùng gáy vị sinh thành.

Anh ta còn cầm dao đuổi theo bà Vang, chém 2 nhát vào vùng đầu nạn nhân. Cầm dao đuổi theo truy sát cha không được, nghịch tử về nhà lấy xe máy bỏ trốn. Đến ngày 7/2, anh ta bị Công an huyện Mê Linh bắt giữ.

Hậu quả, bà Bình tử vong tại chỗ, ông Thanh và bà Vang được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Anh Sinh bị con dao trong tay Cảnh cứa vào mặt trong lúc can ngăn, bị thương tích 9%, nhưng không yêu cầu xử lý đối với Cảnh về hành vi này.

Tử hình người chồng giết vợ, chặt xác ném xuống sông ở Hà Nội

Tử hình người chồng giết vợ, chặt xác ném xuống sông ở Hà Nội

Sáng nay (1/9), TAND TP Hà Nội tuyên án tử hình đối với bị cáo Đỗ Ngọc Anh (SN 1964, ở Đông Anh) vì Tội giết người.

T.Nhung