Những tuyên bố đe dọa của Triều Tiên đã đạt đến mức đỉnh điểm, nhưng Lầu Năm Góc và Chính phủ Hàn Quốc cho rằng vẫn không có gì mới ngoài những lời lẽ gây chiến.

{keywords}
Phóng viên Jim Clancy của CNN nhận thấy cuộc sống tại Seoul vẫn diễn ra bình thường.

{keywords}
Hầu hết người dân Hàn Quốc đều không cảm thấy gì trước những lời đe dọa về một cuộc chiến hạt nhân.

{keywords}

Người dân tại khu mua sắm Gwang Hwa Moon, Seoul vẫn bận rộn với cuộc sống hàng ngày và dường như không mấy quan tâm tới tuyên bố "tình trạng chiến tranh" với Hàn Quốc của Triều Tiên được đưa ra hôm qua, 30/3.

{keywords}

Khái niệm chiến tranh hầu như không tồn tại quận Gangnam, thủ đô Seoul. Mọi người vẫn đổ xô đi mua sắm như không có chuyện gì xảy ra.

{keywords}
Đa số người Hàn Quốc nói rằng họ không muốn sống trong sự sợ hãi, và cư dân rất ít nhớ tới các cuộc tập trận không kích.

{keywords}

Kể cả tại Khách sạn Grand Hyatt tại Seoul, cách khu phi quân sự chia cắt Triều Tiên và Hàn Quốc khoảng 50km, mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường.

{keywords}

Clancy cũng nhận ra rằng trong trường hợp các vụ tấn công tên lửa được thực hiện, tàu điện ngầm chính là nơi trú ẩn lý tưởng của người dân Seoul.

Sầm Hoa (Theo CNN)