Liên minh Mặt trận Dân tộc (BN) của Thủ tướng Najib Razak đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 5/5 sau 56 năm cầm quyền không gián đoạn ở Malaysia.

TIN BÀI KHÁC:

{keywords}
Thủ tướng Malaysia Najib Razak (trái) và người phó của ông, Muhyiddin Yassin, mừng rỡ tại trụ sở đảng ở Kuala Lumpur ngày 6/5 sau chiến thắng bầu cử. (Ảnh: Reuters)

Theo thông tin từ Ủy ban Bầu cử, liên minh BN giành được thế đa số với 127 ghế trong tổng số 222 ghế tại Quốc hội. Trong khi đó, liên minh gồm 3 đảng của lãnh đạo đối lập Anwar Ibarahim giành được 77 ghế. 

Cuộc đua giữa các đảng còn lại chưa có kết quả cụ thể.

Cuộc bỏ phiếu bầu ra 222 đại biểu Quốc hội và hơn 500 chức vụ điều hành các chính quyền địa phương đã thu hút sự tham gia của hơn 10 triệu cử tri, tương đương 80% - một con số kỷ lục.

{keywords}
Các cử tri Malaysia đi bỏ phiếu. (Ảnh: Madhyamam)

Đây là thắng lợi lần thứ 13 liên tiếp trong tổng tuyển cử của liên minh BN kể từ khi Malaysia được Anh trao trả độc lập năm 1957. Đảng Tổ chức Dân tộc Mã Lai Thống nhất của ông Razak đứng đầu liên minh.

Tuy nhiên, trong cuộc bầu cử năm nay, Thủ tướng Najib và các cộng sự đã phải đối mặt với một thách thức lớn chưa từng có, khi phe đối lập tranh thủ các cáo buộc nhằm vào chính phủ về lạm dụng công quỹ, phân biệt chủng tộc, kiêu ngạo... để công kích.

Phe đối lập giữ được quyền kiểm soát bang Penang ở miền Bắc, một trong những vùng giàu có nhất của Malaysia và vẫn giữ thế mạnh ở thủ đô Kuala Lumpur.

{keywords}
Lãnh đạo đối lập Anwar Ibrahim phát biểu tại một cuộc họp báo ở Kuala Lumpur ngày 6/5. (Ảnh: Reuters)

Sau cuộc bầu cử, lãnh đạo phe đối lập Anwar Ibarahim cáo buộc liên minh BN đã có những hành động gian lận trước và trong khi bầu cử. "Đây là một cuộc bầu cử mà chúng tôi xem như trò gian lận, còn Ủy ban Bầu cử thì không làm tròn nhiệm vụ", ông Abarahim quả quyết.

Phe đối lập cũng cho rằng chính phủ đã tài trợ nhiều chuyến bay cho những người ủng hộ mình tại các bang then chốt.

Chính phủ của Thủ tướng Najib Razak đã phủ nhận các cáo buộc này.

Phát biểu sau khi được xác nhận chiến thắng, ông Razak, kêu gọi người dân Malaysia tôn trọng kết quả bầu cử.

"Kết quả này cho thấy xu hướng phân cực khiến chính phủ lo lắng. Nếu tình trạng này không được quan tâm, nó có thể gây áp lực hoặc tạo chia rẽ bên trong đất nước. Chúng ta phải cho thế giới thấy rằng chúng ta là một nền dân chủ trưởng thành", Thủ tướng Malaysia nhấn mạnh.

Thanh Hảo (Tổng hợp)