Tám tháng trước, sinh viên 25 tuổi của trường Luật bang Texas là Cody Wilson nói rằng cậu sẽ chế tạo nên một khẩu súng ngắn bằng công nghệ in 3D.

TIN BÀI LIÊN QUAN


Xem súng in 3D lần đầu tiên nhả đạn

Giờ đây, Wilson đã làm được điều đó.

Sinh viên này đã cho thử nghiệm khẩu súng và bắn thử. Súng hoạt động tốt.

Công nghệ in 3D giúp tạo nên các vật thể 3 chiều bằng máy tính và in từng lớp, từng lớp một.

Quân đội Mỹ đã nghĩ đến công nghệ in 3D như là một cách để giảm số phụ tùng quân đội phải mang theo.

Wilson thậm chí nói rằng cậu hình dung về một sự thay đổi triệt để, bao gồm cả các loại súng sản xuất tại gia dễ dàng, các thiết bị y tế, thuốc và sản xuất ra chính các máy in 3D.

{keywords}
Các thành phần của khẩu súng in 3 chiều. Ảnh BBC

Nếu điều đó là sự thật thì thế giới chắc chắn là sẽ ở một cục diện khác. Những người chỉ trích nói rằng đó sẽ là một nơi bất ổn và hỗn loạn. Những người ủng hộ thì nói rằng sẽ có tự do hơn cho mỗi người.

Ai biết được liệu trong vòng 5 hay 10 năm tới, điều này có ý nghĩa như thế nào đối với xung đột trên toàn cầu nếu như người nào đó có thể dùng công nghệ in 3D để chế tạo nên súng trường và những loại vũ khí có sức công phá lớn khác.

Với mức độ nguy hiểm và chưa có gì có thể kiểm soát nổi nên các loại súng 3D - dù mới manh nha xuất hiện - vẫn được nhiều người coi là có sức hủy diệt đáng sợ hơn bom hạt nhân.

Lê Thu (theo Forbes/BI/RT/BBC)