Chỉ trong 3 ngày năm 1944, hơn 60 tàu chiến của Nhật cùng 200 máy bay đã chìm sâu dưới biển ở Chuuk Lagoon sau một cuộc tấn công của quân Đồng minh.

TIN BÀI KHÁC:


Trong Thế chiến II, Chuuk Lagoon (còn được gọi là Truk Lagoon) là căn cứ chính của Nhật Bản ở Thái Bình Dương. Chiến dịch ném bom của Mỹ đã biến căn cứ này thành một nghĩa địa tàu chiến đầy ớn lạnh.

Ngày nay, Chuuk Lagoon được xem là một trong những điểm tham quan hàng đầu của các thợ lặn trên toàn thế giới nhằm tìm hiểu một phần của lịch sử. Nơi đây trông giống như một thiên đường nhiệt đới nhưng ẩn chứa bí mật đen tối dưới làn nước trong xanh.

Thanh Hảo (Theo Daily Mail)