Hơn 1.000 người phải sơ tán sau khi hỏa hoạn xảy ra ở trung tâm truyền hình hình tượng ở Moscow. Lính cứu hỏa hiện đã dập tắt được ngọn lửa, vốn bao trùm văn phòng của một kênh truyền hình quốc gia.


{keywords}

Các quan chức Bộ Khẩn cấp cho biết, không có ai bị thương hay thiệt mạng do hỏa hoạn. Các bác cáo cho biết, ngọn lửa xuất phát từ một phòng hỗ trợ kỹ thuật

Đám cháy được phát hiện vào khoảng 11h đêm giờ địa phương hôm 30/7. Theo Bộ Khẩn cấp, ngọn lửa lan ra khoảng 25m vuông, và dù lửa nhanh chóng bị khống chế song cả tòa nhà vẫn bị bao trùm trong đám khói dầy đặc. 

{keywords} 

Tình huống khẩn cấp buộc đài truyền hình OTR phải chuyển sang kênh dự phòng.

Theo người phát ngôn tháp truyền hình Ostankino là Denis Nazarov, hỏa hoạn bùng phát do sự bất cẩn hoặc chập điện. "Thiệt hại về tài chính sẽ rất ít".

{keywords} 

Trung tâm truyền hình trên được xây dựng vào năm 1964 cùng tháp Ostankino, vào thời điểm đó là tòa nhà cao nhất thế giới. Tháp này từng bị hỏa hoạn vào năm 2000.

  • Hoài Linh (Theo Rian, RT)