Triều Tiên hôm nay (23/11) liên tiếp nã hàng chục quả đạn pháo vào một hòn đảo của Hàn Quốc, làm nhiều tòa nhà bốc cháy và buộc Hàn Quốc phải bắn trả, quân đội và truyền thông của Seoul cho biết.

>> Hình ảnh Triều Tiên nã pháo vào Hàn Quốc


Một nhân chứng cho hay, các cư dân đảo Yeonpyeong, ngoài khơi phía tây của Bán đảo Triều Tiên, gần đường ranh giới tranh chấp trên biển, đã được sơ tán.

Thông tấn xã Hàn Quốc Yonhap cho biết, 4 lính Hàn Quốc bị thương trong vụ bắn pháo lớn nhất trong nhiều năm qua.

Truyền hình YTN trích lời một nhân chứng nói, có 60 tới 70 ngôi nhà bốc cháy và hình ảnh trên truyền hình cho thấy các cột khói bốc lên từ hòn đảo. Theo YTN, một máy bay chiến đấu của Hàn Quốc đã được triển khai tới bờ biển phía tây sau vụ nã pháo.

"Các ngôi nhà, núi đều bốc cháy và mọi người đang sơ tán. Bạn không thể nhìn rõ vì khói", một nhân chứng trên đảo nói với YTN.

"Mọi người đều sợ chết và việc nã pháo vẫn diễn ra trong khi chúng ta đang nói chuyện", nhân chứng cho hay.

Quân đội Hàn Quốc xác nhận vụ đấu súng nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

Vụ tấn công diễn ra sau khi một phái viên Mỹ tới khu vực vì có nhiều tin rằng Triều Tiên đang tích cực làm giàu uranium để chế tạo vũ khí hạt nhân.

  • Hoài Linh (Theo Reuters)