Thông tin từ Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết, các bác sĩ vừa phẫu thuật thành công cho một bé gái bị cây kéo cắm vào đầu. 

Trước đó, bé K.L.(SN 2009, trú tạihuyện Quỳ Châu, Nghệ An) được gia đình đưa vào khoa Chấn thương chỉnh hình – Bỏng, BV Sản nhi Nghệ An cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Phía bên thùy thái dương trái của cháu có 1 chiếc kéo găm chặt sâu 3cm.

Theo gia đình, trong lúc đi học ở trường, bé L.không may bị bạn dùng kéo cắt giấy đâm găm vào vùng đầu.

{keywords}
Bé gái nhập viện với chiếc kéo đâm vào đầu

Nhận thấy tình hình phức tạp, các y, bác sĩ đã tiến hành hội chẩn, đưa cháu L.đi chụp CT sọ não để xác định được vị trí, đường đi và các tổn thương do dị vật này gây ra.

Qua hình ảnh, bệnh nhi bị thủng xương sọ, rách màng cứng và chảy máu nhu mô não. Sau khi hội chẩn, cháu L. nhanh chóng được phẫu thuật lấy dị vật ra ngoài an toàn.

{keywords}
Chiếc kéo cắt giấy được lấy ra ngoài

Bà Nguyễn Thị Châu - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Quỳ Châu cho biết, qua báo cáo ban đầu từ Trường Tiểu học Châu Hạnh 1, thời điểm xảy ra sự việc là đầu giờ học chiều 27/9. Hai học sinh chuẩn bị môn học kỹ thuật thủ công (cắt may) có sử dụng kéo nô đùa nhau làm kéo đâm trúng đầu em L.

Hiện, sức khỏe của bệnh nhi đang dần hồi phục,tuy nhiên vẫn phải điều trị, theo dõi tích cực tại bệnh viện.

Người đàn ông đau đầu 30 năm, bác sĩ lôi ra sinh vật 10cm trong não

Người đàn ông đau đầu 30 năm, bác sĩ lôi ra sinh vật 10cm trong não

Ông Giang đau đầu suốt 30 năm nhưng cố chịu đựng. Khi truy tìm nguyên nhân, bác sĩ phát hiện thủ phạm dài 10 cm trong não.    Xuất bản

Phạm Tâm