- Suốt 2 tuần không thể ăn uống khiến cơ thể bà Đ. bị suy nhược trầm trọng. Các BS phải truyền đạm, dịch để tiến hành phẫu thuật.

Bà Ngô Hồng Đ. (62 tuổi, ngụ xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) nhập viện trong tình trạng suy nhược cơ thể nặng, nôn ói.

Qua siêu âm, chụp CT, các BS tại BV Quốc tế Đồng Nai phát hiện có khối u mật đường kính 20 cm, nặng 1,2 kg ở ổ bụng.

{keywords}

BS kiểm tra sức khỏe cho bà Đ. sau phẫu thuật.

Khối u quá lớn, đã chèn ép từ phần dưới gan xuống đại tràng, ép dạ dày, tá tràng khiến bà Đ. không thể ăn uống suốt 2 tuần.

Theo BS Lê Đình Hùng - Phó GĐ bệnh viện, trước lúc phẫu thuật, ê-kíp mổ đã phải truyền dịch, truyền đạm để đảm bảo tính mạng cho bệnh nhân.

Sau 3 giờ, các BS đã bóc tách thành công khối u mật cho nữ bệnh nhân. Tình hình sức khỏe bà Đ. đã tiến triển tốt.

Thạch Quý