Theo Rappler, cuộc bỏ phiếu được tổ chức sau khi ông Goncharuk nhận được sự đề cử của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ông Goncharuk là luật sư phụ trách các vấn đề kinh tế trong chính quyền Ukraina. 

{keywords}
Ông Oleksiy Goncharuk

Phần lớn các nghị sỹ đã bỏ phiếu ủng hộ Goncharuk, người mới chỉ có 3 tháng kinh nghiệm làm việc trong chính phủ. Với kết quả này, ông Goncharuk đã trở thành thủ tướng trẻ nhất lịch sử trong Ukraina. 

Trước khi trở thành Phó chánh Văn phòng Tổng thống Ukraina khi ông Zelensky nhậm chức Tổng thống, luật sư Goncharuk từng có nhiều năm làm việc trong một tổ chức phi chính phủ do Liên minh châu Âu tài trợ nhằm cải thiện môi trường kinh doanh ở Ukraine..

Phát biểu tại quốc hội, ông Goncharuk cam kết sẽ chấm dứt nạn tham nhũng của đất nước.

“Chúng ta có hơn 10 triệu người đang sống dưới mức sống tối thiểu… Chúng ta đang có cuộc chiến ở miền đông và hơn cả là chúng ta có tham nhũng. Chúng ta phải ngăn chặn điều đó và chúng ta sẽ làm”, ông tuyên bố.

Những người từng làm việc cùng ông Goncharuk ca ngợi ông là người say mê công việc và là đối tác làm việc nhóm tuyệt vời.

Dương Lâm