Thể lệ môn thi quy định mỗi đội tối đa có 25 người, gồm đội trưởng; nhân viên rà phá mìn (5 người); kíp xe bắc cầu hạng nặng (9 người); kíp xe mở đường BAT (2 người); kíp xe dọn vật cản IMR (2 người); nhóm trưởng (2 người); đội bảo dưỡng (2 người); đội chi viện (3 người).

{keywords}
Các chiến sĩ công binh Việt Nam nhận huy chương từ ban tổ chức Army Games. Ảnh: Tyumen Time

Các hạng mục thi đấu của “Lộ trình an toàn" gồm vượt bãi vật cản và bãi mìn; đột kích đường không và rà phá mìn; kết nối cầu; xây dựng đường với xe mở đường BAT và cuối cùng là mở đường bằng xe IRM.

Ban tổ chức Army Games 2021 cho biết, đội tuyển công binh Việt Nam đã xuất sắc hoàn thành bài thi vòng chung kết hôm 29/8 với kết quả 55 phút 40 giây, đứng vị trí thứ 3 và giành được Huy chương Đồng.

Video: Công binh Việt Nam thi đấu hôm 29/8 tại thao trường Tyumen, Nga. Nguồn: Tyumen Time

Video:Tyumen Time

Video: Công binh Việt Nam nhận huy chương từ ban tổ chức. Nguồn: Tyumen Time

>>>Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2021

Tuấn Trần

Đội Việt Nam lần đầu thi 'Kinh tuyến" đã giành huy chương

Đội Việt Nam lần đầu thi 'Kinh tuyến" đã giành huy chương

Theo thể lệ cuộc thi, môn “Kinh tuyến” năm nay có ba hạng mục gồm bắn súng, cắt góc phương vị và tiếp sức địa hình. Các binh sĩ sẽ được trang bị súng trường tiến công AK-74, la bàn, bản đồ,…

Xem Hải quân Việt Nam đọ sức với Nga ở Army Games 2021

Xem Hải quân Việt Nam đọ sức với Nga ở Army Games 2021

Đội tuyển Hải quân Việt Nam đã thi đấu với đội tuyển Hải quân Nga ở một số nội dung trong khuôn khổ môn “Cúp Biển” ở Army Games 2021.