Anthony Martial thể hiện sự bất mãn khi Ole Gunnar Solskjar công khai kế hoạch tay thế anh, với mục tiêu Erling Haaland.

Gần đây, lối chơi mà Solskjaer xây dựng cũng không phù hợp với Martial.

{keywords}
Solskjaer sắp có hợp đồng mới, Martial càng quyết rời MU

Martial không ghi bàn suốt gần 2 tháng nay, kể từ sau cú đúp trong trận thắng Southampton 9-0.

Phong độ kém khiến Martial đối diện nguy cơ không được cùng đội tuyển Pháp bước vào EURO 2020, diễn ra mùa hè năm nay do ảnh hưởng Covid-19.

Việc BLĐ MU chuẩn bị gia hạn với Solskjaer càng khiến Martial không vui.

Chính vì thế, cầu thủ 25 tuổi này đang tìm cách "đào tẩu" khỏi sân Old Trafford.

Phía MU cũng sẵn sàng chia tay Martial nếu nhận được đề nghị hợp lý.

Cựu cầu thủ Monaco cần tìm lại phong độ đỉnh cao để duy trì một suất trong đội tuyển Pháp, đặc biệt là hướng đến World Cup 2022.

Cách nay 3 năm, Martial phải làm khán giả World Cup 2018. Vì thế, anh càng quyết tâm giành suất đi Qatar vào năm sau.

Juventus và Inter là hai đội bóng mà Martial cân nhắc chuyển đến. Hai đại diện của bóng đá Italy đều rất quan tâm đến anh.

MU ‘thưởng’ Solskjaer hợp đồng 30 triệu bảng

MU ‘thưởng’ Solskjaer hợp đồng 30 triệu bảng

Solskjaer sẽ được MU trao hợp đồng mới trị giá 30 triệu bảng, ngay cả khi không giành được danh hiệu nào mùa này.

ĐP